Diễn biến giao dịch chứng khoán tuần qua
TRÊN SÀN HOSE
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 127,82 triệu đơn vị/phiên, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 1.814,14 tỷ đồng, tăng 6,6% về lượng nhưng giảm 1,77% về giá trị so với tuần trước.
Tương ứng giảm 3,05%
TRÊN SÀN HNX
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 40,4 triệu đơn vị/phiên với tổng giá trị đạt gần 382,67 tỷ đồng, giảm 10,8% về lượng và 15,42% về giá trị so với tuần trước.
GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN 2 SÀN
CÁC MÃ NỔI BẬT
FLC: tổng khối lượng khớp cả tuần đạt 110.000.710 đơn vị, tính trung bình đạt 22.000.142 đơn vị/phiên.
HAG: tổng khối lượng khớp cả tuần đạt 40.208.040 đơn vị, tính trung bình đạt 8.041.608 đơn vị/phiên.
Top 5 người tăng giảm giàu nhất TTCK trong tuần qua(VNĐ)
Ông Trần Đình Long - Tập đoàn Hòa Phát(HPG)
-405 tỷ đồng
Chi tiết
Kết thúc tuần trong sắc đỏ, tài sản của các tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cũng hao hụt đi ít nhiều, không ngoại lệ, giá cổ phiếu HPG tuần này giảm tới 8%, từ 27.700đ xuống 25.500đ, làm tổng tài sản của ông Trần Đình Long,Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) giảm 405 tỷ đồng, và là người có mức giảm mạnh nhất trong Top người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC)
-266 tỷ đồng
Chi tiết
Kết thúc chuỗi 3 tuần liên tiếp tăng giá, cổ phiếu VIC tuần này hụt nhẹ mất 1.04%, giá trị từ 48.000đ xuống 47.500đ, khiến tài sản ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC) giảm nhẹ 266 tỷ.
Nguyễn Hoàng Yến, Ủy viên HĐQT Tập đoàn Masan (MSN)
-170 tỷ đồng
Chi tiết
Tiếp nối đà giảm chung, bà Nguyễn Hoàng Yến Ủy viên HĐQT Tập đoàn Masan tuần này cũng bị mất 170 tỷ đồng, giá trị cổ phiếu từ 76.500đ xuống 70.000đ, tương ứng giảm 8.5%, và là người có mức giảm mạnh thứ 3 trong tuần này.
bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG)
-117 tỷ đồng
Chi tiết
Ở vị trí thứ 4 là bà Vũ Thị Hiền vợ ông Trần Đình Long cũng bị hụt mất 117 tỷ đồng, như vậy tuần này vợ chồng ông Long đã mất đi 522 tỷ đồng.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG)
-104 tỷ đồng
Chi tiết
Ở vị trí cuối cùng là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lại bốc hơi thêm 104 tỷ đồng. Và là người có mức giảm đứng thứ 5.
Các thông tin đáng chú ý trong tuần
(ĐTCK) Công bố doanh thu hợp nhất 69.300 tỷ đồng, lợi nhuận 1.400 tỷ đồng, tăng 129% so với kế hoạch, Vietnam Airlines ngay lập tức nhận chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu giảm giá vé cho… dân nhờ. Một bên là dân nhờ, một bên là trên 8.000 cổ đông trông đợi, Vietnam Airlines đứng trên thế khó....
(ĐTCK) Đại diện CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) cho biết, ước kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 80 tỷ đồng, tăng 123,5% so với năm 2014.
(ĐTCK) Với quy định mới về niêm yết cổ phiếu sau hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi cổ phần, DN có nguy cơ phải chuyển sàn nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn về tài chính sau khi thực hiện tăng vốn dưới các hình thức này.
(ĐTCK) Ngày 8/1, tại Khách sạn Daewoo diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) và Công ty Quản lý vốn nước ngoài Đệ Nhất (Trung Quốc). Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn của IVS - một CTCK quy mô vốn nhỏ nhưng hoạt động lành mạnh, mà còn là điểm sáng trên TTCK Việt Nam, khi thêm một DN nội tìm được dòng vốn ngoại để vươn lên.
(ĐTCK) Từng được xếp vào hàng blue-chips trên TTCK, việc cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) giảm về dưới mệnh giá vào ngày 5/1 đã thu hút sự quan tâm của thị trường. Cổ phiếu này đang mang lại mức lãi lớn cho những NĐT bắt đáy, nhưng liệu có bền?
(ĐTCK) Chứng quyền có bảo đảm (covered warrant) kỳ vọng sẽ sớm được áp dụng trên thị trường bởi sản phẩm phái sinh đơn giản này có tính hấp dẫn với nhà đầu tư nhờ đặc điểm ít rủi ro, nhưng mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn.
(ĐTCK) Trong tuần đầu năm 2016, thanh khoản trên cả thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp và thứ cấp đều không cao. Trong khi nhu cầu trái phiếu vẫn thấp, lại có một khối lượng đáng kể trái phiếu được chào bán trên thị trường sơ cấp, khiến lợi suất trái phiếu tăng nhẹ.
(ĐTCK) Một điểm mới tại Thông tư 155 là xuất hiện khái niệm “người nội bộ” của công ty đại chúng, thay cho khái niệm “cổ đông nội bộ” tại Thông tư 52. Điều này đang khiến DN lúng túng trong áp dụng.
(ĐTCK) Diễn biến giá dầu trên thị trường và những dự đoán về đường đi của loại năng lượng này trong năm 2016 đang ở mức bi quan vượt xa dự đoán mà ngành dầu khí đặt ra trong năm 2015.
(ĐTCK) Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một trong những tiêu chí trong việc xét điều kiện niêm yết đối với các DN hợp nhất, nhận sáp nhập, hoán đổi cổ phần..., nhưng cách tính ROE trong trường hợp này hiện chưa được quy định.
(ĐTCK) Một số doanh nghiệp có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc là VLF, SQC, CTN, HDO…, do thua lỗ kéo dài.
(ĐTCK) Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2016 sẽ được khởi động bằng buổi họp báo diễn ra vào ngày 19/1 tới tại TP. HCM.
(ĐTCK) Hoạt động M&A tại Việt Nam được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2016, khi giới đầu tư nước ngoài quan tâm hơn tới lĩnh vực tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh tại đây.
(ĐTCK) Trước tình hình giá dầu liên tục sụt giảm và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đồng loạt giảm chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016.
Các phát ngôn đáng chú ý trong tuần
ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA)
“Kể từ năm 2016, lượng vốn mới mà các ngân hàng thương mại có thể đầu tư vào trái phiếu sẽ khó tăng mạnh như 5 năm vừa qua. Đây là điểm rất khác của thị trường trái phiếu năm nay”.
bà Đoàn Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư, CTCK Rồng Việt (VDSC)
“Về mặt thống kê, tác động của diễn biến tại thị trường Trung Quốc lên thị trường Việt Nam sẽ không còn duy trì mạnh trong ngắn hạn. Thị trường những ngày còn lại của tháng 1 sẽ không quá tiêu cực”.