Diễn biến giao dịch chứng khoán tuần qua
TRÊN SÀN HOSE
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 107,95 triệu đơn vị/phiên, với tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.104,91 đồng,tăng 3,77% về lượng và 8,23% về giá trị so với tuần trước.
Tương ứng giảm 2,43%
TRÊN SÀN HNX
Tổng khối lượng giao dịch bình quân nhích nhẹ so với tuần trước đạt 45,69 triệu đơn vị/phiên với tổng giá trị đạt 521,28 tỷ đồng, giảm 5,71% về lượng và 4,41% về giá trị so với tuần trước.
GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN 2 SÀN
CÁC MÃ NỔI BẬT
FLC: tổng khối lượng khớp cả tuần đạt 26.849.600 đơn vị, tính trung bình đạt 5.369.920 đơn vị/phiên.
SSI: tổng khối lượng khớp cả tuần đạt 25.800.000 đơn vị, tính trung bình đạt 5.160.000 đơn vị/phiên.
Các thông tin đáng chú ý trong tuần
Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) liên tiếp hạ giá đồng nhân dân tệ (RMB) trong 3 ngày đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường thế giới. Đây chính là thông tin đáng chú ý nhất trong tuần qua.
Ngày 13/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố phá giá đồng nhân dân tệ (CNY) thêm 1,1%, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp phá giá đồng tiền này. Như vậy, chỉ trong 3 ngày, đồng CNY đã mất giá 4,6% so với đồng USD. Động thái này của PBOC đã tác động tới chứng khoán toàn cầu, không ngoại trừ TTCK Việt Nam.
Trước những biến động lớn trên TTCK Trung Quốc thời gian qua, có ý kiến cho rằng, Việt Nam nên thận trọng với các sản phẩm mới như bán khống, rút ngắn thời gian thanh toán và cần quản chặt giao dịch ký quỹ.
“Hiện dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 60/2015 về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài đang nằm trên bàn lãnh đạo Bộ Tài chính. Nếu nhanh, thì ngày mai hoặc ngày kia dự thảo thông tư này sẽ được ban hành…”. Thông tin trên được ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCK cho biết tại Hội thảo triển khai Nghị định 60/2015, do UBCK tổ chức sáng nay (13/8), với sự tham dự của rất đông các tổ chức niêm yết, CTCK, công ty quản lý quỹ...
“Tác động hỗ trợ của ngưỡng 600 điểm hiện nay là khá tốt và trùng với trạng thái tạo đáy ngắn hạn của nhiều cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường…”, ông Đỗ Bảo Ngọc, chuyên gia nghiên cứu cao cấp, CTCP Chứng khoán MB (MBS) nhận xét.
Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ thị trường, giao dịch của khối ngoại và triển vọng dòng vốn nước ngoài trước thời điểm thị trường mở room sẽ là lực đỡ cho các chỉ số trên 2 sàn.
Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN, có hiệu lực từ ngày 5/2/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Thông tư này linh hoạt thời gian áp dụng vào báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2015, tức DN có thể không áp dụng. Tuy nhiên, với các quy định mới của Thông tư 200, dự báo BCTC năm 2015 của không ít DN sẽ xảy ra tình trạng chuyển từ lãi sang lỗ, kéo theo đó là danh mục cổ phiếu được phép giao dịch ký quỹ (margin) bị thay đổi.
Các phát ngôn đáng chú ý trong tuần
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng
“Việc Trung Quốc giảm mạnh giá đồng nhân dân tệ từ ngày 11/8 vừa qua là cú sốc mới”.
Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.
“Tôi tin rằng, đồng nhân dân tệ có thể trong ngắn hạn có thể mất giá nhưng về lâu dài khoảng chừng 6 tháng trở lên sẽ quay đầu tăng giá”.
TS. Lê Xuân Nghĩa
“Trung Quốc có vẻ như thất bại với chính sách tăng trưởng dựa vào tiêu dùng”.
Ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCK.
“Hiện dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 60/2015 về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài đang nằm trên bàn lãnh đạo Bộ Tài chính. Nếu nhanh, thì ngày mai hoặc ngày kia dự thảo thông tư này sẽ được ban hành…”.