Hệ lụy từ vi phạm đạo đức trong hành nghề dịch vụ tài chính

(ĐTCK) Ngày 9/6, UBCK phối hợp với Viện Chứng khoán và đầu tư Anh quốc (CISI) tổ chức Hội thảo Liêm chính và đạo đức hành nghề trong ngành dịch vụ tài chính, với sự tham dự của các CTCK, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát…
Hệ lụy từ vi phạm đạo đức trong hành nghề dịch vụ tài chính

Theo Phó chủ tịch UBCK Nguyễn Thị Liên Hoa, liêm chính và đạo đức hành nghề là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa không chỉ với các thị trường đang phát triển, mà với cả những thị trường tài chính đã phát triển.

Các ví dụ thực tế được nêu ra trong buổi hội thảo, đã minh chứng sự không tuân thủ và vi phạm các nguyên tắc đạo đức hành nghề có thể gây ra những thiệt hại không nhỏ về tài chính, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, danh tiếng của tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường.

Nghiêm trọng hơn, nó có thể làm suy giảm lòng tin của công chúng đầu tư – yếu tố vốn cần rất nhiều thời gian để tạo dựng và nhiều nỗ lực để duy trì. Đây là một bài học rất thực tế và hữu ích cho một thị trường còn khá non trẻ như TTCK Việt Nam. 

Tin bài liên quan