Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Nhóm cổ phiếu nào tạo hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ?

Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Nhóm cổ phiếu nào tạo hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ?

(ĐTCK) Thị trường bắt đầu vào mùa ĐHCĐ thường niên và năm nay, nhóm cổ phiếu nào sẽ tạo được hiệu ứng lớn? Cùng Đầu tư Chứng khoán tìm câu trả lời từ các chuyên gia chứng khoán trong chuyên mục bàn tròn tuần này.

Tuần qua, thị trường đang có những phiên giao dịch khá hưng phấn và VN-Index lần lượt xác lập đỉnh mới. Ông/bà nhìn nhận như thế nào về khả năng bứt phá của thị trường trong tuần tới?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược CTCK MSI
Quan điểm xuyên suốt từ đầu năm đến nay về xu hướng thị trường khi VN-Index bước vào giai đoạn Uptrend thì mốc 725 - 730 mới là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường và việc thị trường điều chỉnh 2 phiên cuối tuần qua chỉ là các phiên điều chỉnh tâm lý tạm thời.
Nếu chúng ta quan sát quá trình phân hóa các nhóm cổ phiếu, hiện tượng tăng giá của các cổ phiếu cơ bản thuộc nhóm xây dựng, cao su, thép, bảo hiểm thì có thể thấy VN-Index chỉ tạm nghỉ vài phiên trước khi quay lại xu hướng tăng điểm.
Như vậy, dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì VN-Index sẽ điều chỉnh 1 - 2 phiên đầu tuần tới trước khi hồi phục lại ở các phiên cuối tuần. Thị trường vẫn ở giai đoạn giao dịch tích cực.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank KimEng (MBKE)

VN-Index đã có lúc áp sát 720 điểm trong tuần qua kiến nhà đầu tư hưng phấn. Tuy nhiên việc điều chỉnh trong 2 phiên cuối tuần đã đẩy chỉ số về dưới 710 điểm với nhiều e ngại đã xuất hiện.

Mặc dù vậy thanh khoản liên tục gia tăng, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại, vùng hỗ trợ hiện tại vẫn vững vàng và không có những thông tin quá tiêu cực cho thấy đợt điều chỉnh mang tính kỹ thuật (chứ chưa phải là một xu hướng giảm) khi giá đã tăng khá nhiều sau Tết và thị trường tiến gần đến vùng kháng cự. Dự báo trong một tuần ngắn ngủi thị trường sẽ giằng co quanh mốc 700 điểm trước khi có sự bứt phá tăng trở lại trong thời gian tới.

Ông Dương Văn Chung, Giám đốc đầu tư, CTCK MB (MBS)

Có thể thấy, nhân tố cơ bản nhất để thúc đẩy thị trường tăng trưởng vẫn là nội tại của các doanh nghiệp niêm yết. Thời gian vừa qua, nhà đầu tư liên tục được chứng kiến những doanh nghiệp lớn công bố lãi "khủng" như SAB, HPG, HSG, REE… và đây chính là những yếu tố tạo nền tảng vững chắc, tạo niềm tin để thu hút dòng tiền lớn từ cả trong nước cho đến nước ngoài, từ cá nhân cho tới tổ chức.

Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Nhóm cổ phiếu nào tạo hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ? ảnh 1

 Ông Dương Văn Chung 

Rõ ràng trong những phiên gần đây, dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường một cách mạnh mẽ. Còn dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân có thể thấy ở sự chuyển dịch từ những mã đầu cơ, thị giá thấp.

Trong ngắn hạn, quan điểm cá nhân tôi cho rằng thị trường cần 1 nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn (không quá 1 phiên) rồi sau đó thị trường sẽ dần quay trở lại nhịp xu thế tăng vừa rồi.

Các nhóm cổ phiếu bất động sản, vật liệu xây dựng đang thay nhau đóng vai trò dẫn dắt giúp thị trường duy trì đà tăng điểm, liệu nhóm này có duy trì được đà tăng cho thị trường trong ngắn hạn?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược CTCK MSI

Nhóm cổ phiếu gây ấn tượng mạnh trong thời gian gần đây là nhóm cổ phiếu xây dựng cơ bản, cao su tự nhiên, thép, dầu khí.

Tôi cho rằng, các nhóm cổ phiếu “hot” vừa đề cập sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió “ thời gian tới và sẽ tiếp tục xu thế tăng điểm lên các mức giá cao hơn.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank KimEng (MBKE)

VN-Index đã có lúc áp sát 720 điểm trong tuần qua kiến nhà đầu tư hưng phấn. Tuy nhiên việc điều chỉnh trong 2 phiên cuối tuần đã đẩy chỉ số về dưới 710 điểm với nhiều e ngại đã xuất hiện.

Dù nhóm này có vai trò góp phần giúp thị trường tăng điểm thời gian qua nhưng không phải là động lực chính khi thị trường tăng điểm trên diện rộng và mức tăng của nhóm bất động sản, nguyên vật liệu cũng không phải thuộc hàng Top trên sàn.

Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Nhóm cổ phiếu nào tạo hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ? ảnh 2

Ông Phan Dũng Khánh 

Vì vậy, nếu nhóm này có động lực kém lại nhưng những nhóm khác như tài chính ngân hàng, tiêu dùng, sắt thép... duy trì sức mạnh của mình vẫn có thể giúp thị trường tăng trưởng.

Về ngắn hạn, nhóm bất động sản, xây dựng vẫn được "hà hơi tiếp sức" từ thị trường bất động sản và dư âm tăng trưởng từ năm ngoái vẫn sẽ tiếp tục xu thế trong đầu năm nay nhưng nỗi lo về thắt chặt dần tín dụng trong năm 2017 và sự trỗi dậy của các ngành nghề khác có thể làm ảnh hưởng đến dòng tiền vào nhóm cổ phiếu bất động sản trong trung hạn.

Ông Dương Văn Chung, Giám đốc đầu tư, CTCK MB (MBS)

Xét về mặt vốn hóa thì tôi chưa cho rằng nhóm cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng có đủ sức để tạo vai trò dẫn dắt thị trường tăng điểm. Nhưng vai trò tạo sự sôi động như một chất xúc tác để thu hút dòng tiền đầu cơ quay trở lại thị trường thì nhóm này đóng vai trò rất lớn vì lịch sử của nhóm cổ phiếu này luôn có biên độ giao động lớn, tạo sự hấp dẫn cho dòng tiền đầu cơ cá nhân. Trong nhóm cổ phiếu bất động sản hiện nay, tôi chỉ quan tâm tới nhóm công ty có sản phẩm thuộc phân khúc hạng B và C.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng có một nhóm cổ phiếu cụ thể nào đóng vai trò dẫn dắt cho nhịp tăng này và nếu có nhóm dẫn dắt (vai trò tác động chỉ số) thì tôi cho rằng chỉ có nhóm ngân hàng hiện nay mới đủ vai trò đó.

Theo ông, nhóm cổ phiếu nào sẽ tạo được hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ năm nay?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược CTCK MSI

Theo thống kê nguồn dữ liệu “stockplus” về lịch sử trả cổ tức của các nhóm cổ phiếu (2015, 2016), các cổ phiếu trả cổ tức từ 15% trở lên nằm chủ yếu trong các nhóm ngành vật liệu xây dựng, dầu khí, tiêu dùng, thép, dịch vụ…

Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Nhóm cổ phiếu nào tạo hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ? ảnh 3

Ông Lê Đức Khánh 

Do đó, nhiều khả năng đây sẽ là nhóm cổ phiếu tạo hiệu ứng trong mùa ĐHCĐ năm nay.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank KimEng (MBKE)

VN-Index đã có lúc áp sát 720 điểm trong tuần qua kiến nhà đầu tư hưng phấn. Tuy nhiên việc điều chỉnh trong 2 phiên cuối tuần đã đẩy chỉ số về dưới 710 điểm với nhiều e ngại đã xuất hiện.

Khả năng sẽ không có nhiều đột biến khi đến giờ phút này kết quả kinh doanh của năm 2016 cũng như chiến lược trong năm mới đã đến tai các nhà đầu tư và được thị trường hấp thụ đồng thời phản ứng vào giá thời gian qua. Ngoại trừ những trường hợp có thông tin đột biến bất ngờ từ doanh nghiệp.

Tuy vậy kỳ vọng nhóm giáo dục, y tế, công nghệ, vận tải sẽ tạo được bất ngờ do đang được sự quan tâm của dòng tiền ngay từ thị trường OTC cùng với xu hướng tìm kiếm những cơ hội đầu tư đón đầu tương lai.

Ông Dương Văn Chung, Giám đốc đầu tư, CTCK MB (MBS)

Tôi đang khá kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu nông nghiệp bởi ngành này đang được sự ưu tiên phát triển của chính phủ. Gói 100.000 tỷ tín dụng mà chính phủ đang dự kiến nâng lên dành riêng cho nông nghiệp sẽ là chất xúc tác vô cùng mạnh trong bối cảnh giá nông sản thế giới đang trên đà hồi phục như hiện nay.

Những công ty đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn đủ sức bám trụ trong điều kiện khó khăn từ nợ nần cho đến giá nông sản thấp trong vài năm qua thì chắc chắn năm nay sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ.

Đơn giản bởi vì chỉ riêng yếu tố giá nông sản tăng đã giúp doanh nghiệp đủ sức hồi phục trở lại rồi, nay lại có thêm yếu tố tín dụng hỗ trợ nữa thì chắc chắn năm nay sẽ là năm của cổ phiếu nông nghiệp.

Tin bài liên quan