Dự báo tăng trưởng quý II chưa có đột biến

(ĐTCK) Tại hội thảo "Triển vọng kinh tế năm 2009 Việt Nam và thế giới" do SYSTEX phối hợp với CTCK Rồng Việt tổ chức, ông Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright, nhận định, tăng trưởng quý II sẽ không có đột biến, ở mức 3 - 4% như quý I.

Kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn nếu có phải vào quý III và quý IV. Đối với những biện pháp kích cầu của Chính phủ, ông Anh cho rằng, giải pháp hỗ trợ lãi suất ngắn hạn 4%/năm đã thành công khi DN giảm được chi phí vốn vay, ngân hàng giảm nợ xấu, nhưng chưa có tác dụng kích cầu. Giải pháp kích cầu cơ bản và vô cùng cần thiết theo chuyên gia này là Chính phủ cần đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng là nút thắt cổ chai trong thu hút đầu tư của Việt Nam .  Hiện nhiều ý kiến lo ngại các DN xuất khẩu vay vốn hỗ trợ lãi suất của Chính phủ có nguy cơ bị đối tác thương mại quốc tế kiện bán phá giá tại thị trường nước ngoài, nhưng theo ông Anh, chương trình vay hỗ trợ lãi suất được thực hiện trên diện rộng không phân biệt đối tượng DN như Việt Nam đang thực hiện là không vi phạm nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).