CTCK chối bỏ trách nhiệm, nhà đầu tư 2 năm chưa đòi lại được 900 triệu đồng

CTCK chối bỏ trách nhiệm, nhà đầu tư 2 năm chưa đòi lại được 900 triệu đồng

(ĐTCK) Câu chuyện về việc CTCK đẩy trách nhiệm cho cá nhân để chối bỏ nghĩa vụ với nhà đầu tư; những ý kiến về tỷ lệ nới room ngân hàng, có khách hàng thắng kiện vụ Công ty Gia Phú 1 căn hộ cho nhiều người; chứng khoán bị bán tháo không lý do chính đáng; tỷ giá USD, giá xăng tăng… là những thông tin được nhiều độc giả quan tâm trong tuần qua.

Giữa năm 2013, bà Lê Thị Uyên, nhà đầu tư mở tài khoản tại CTCK Đại Việt (DVSC) làm thủ tục rút 300 triệu đồng thì phát hiện toàn bộ số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của ông Đặng Kim Khoa, Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của DVSC, mặc dù bà không hề ủy quyền cho ông Khoa làm việc này.

Sau vụ việc này, một NĐT khác cũng mở tài khoản tại DVSC là ông Trần Ngọc Cường khi đến DVSC rút 600 triệu đồng cũng phát hiện toàn bộ số tiền này đã được “tự động” chuyển vào tài khoản của ông Khoa, dù ông Cường cũng không yêu cầu hay ủy quyền cho bất kỳ ai làm điều đó.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tranh chấp với khách hàng, DVSC đã tìm cách đẩy trách nhiệm cá nhân cho ông Khoa và một số nhân viên khác… khiến đã 2 năm nay, các nhà đầu tư vẫn chưa đòi lại được tiền. Xem chi tiết

Liên quan đến vụ việc Công ty Gia Phú bán một căn hộ cho nhiều người, dù khách hàng đã “đội đơn” đi khắp nơi kêu cứu,  báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực lên tiếng, ngay cả Chủ tịch UBND TP. HCM đã từng có văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc, nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, trước đó, đã có khách hàng khởi kiện công ty này và đã thắng kiện. Điều này đem lại hy vọng cho các khách hàng hiện nay. Xem chi tiết

Sự kiện nóng và được quan tâm lớn đối với nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính, ngân hàng, chứng khoán nói riêng trong tuần qua chính là quyết định tăng tỷ giá USD thêm 1% của Ngân hàng Nhà nước. Xem chi tiết

Ngoài tỷ giá tăng, một tin tức kinh tế khác gây chú ý trong tuần qua chính là việc giá xăng tăng mạnh gần 2.000 đồng/lít. Nhiều ý kiến cho rằng, dù giá dầu thế giới tăng, nhưng nếu thuế môi trường với xăng không tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít, thì mức tăng của giá xăng sẽ ít hơn nhiều. Xem chi tiết

Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoánphái sinh đã được Chính phủ ban hành. Sau nghị định này, nhà đầu tư có nhiều kỳ vọng để chờ đợi Nghị định 58 sửa đổi có quy định về nới room cũng sẽ được ban hành, qua đó giúp thị trường chứng khoánphát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Xem chi tiết

Không có bất kỳ thông tin nào thực sự thuyết phục, nhưng ngay khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhà đầu tư nội đã ồ ạt tháo chạy như bị “ma đuổi”, khiến thị trường có phiên lao dốc khó hiểu và tạo cơ hội cho nhà đầu tư ngoại gom hàng. Xem chi tiết

Có người nhận xét rằng, đại án và tăng trưởng ngân hàng biến thiên theo tỷ lệ nghịch, khi các vụ án gia tăng, ngành ngân hàng đang chìm trong khủng hoảng, khi các vụ án giảm dần, nghĩa là sự tăng trưởng đang trở lại. Nhưng trong một nhịp phát triển, giữa hai bờ của đại án, có quá nhiều vấn đề ngành ngân hàng phải đối mặt và nó không nhẹ tênh như “tỷ lệ nghịch” ấy. Từ những đại án ngân hàng như Tăng Minh Phụng, Huyền Như, Bầu Kiên, VDB Đắk Lắk… chính là những chỉ báo cho một chu kỳ khủng hoảng của ngành ngân hàng. Xem chi tiết

Cũng liên quan đến ngành ngân hàng. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) từ ngân hàng thương mại cổ phần thành ngân hàng TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Đây không phải là cái tên đầu tiên bị Ngân hàng Nhà nước mua lại (trước đó là Ngân hàng Xây dựng) và có thể không phải là cái tên cuối cùng. Xem chi tiết

“Nếu tỷ lệ sở hữu được nâng lên thành 49% vốn điều lệ, sự kiểm soát đã được gia tăng, nhưng về mặt tài chính thì tỷ lệ này vẫn chưa đủ để NĐT ngoại hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD Việt Nam vào ngân hàng mẹ ở nước ngoài. Do đó, room cho NĐT nước ngoài từ 50% trở lên mới đảm bảo cho họ nắm quyền kiểm soát thực sự tại TCTD được tái cơ cấu. Khi đó, họ chủ động đầu tư sâu hơn về công nghệ, nhân sự, cơ sở vật chất…”. Đó là ý kiến của một vị tổng giám đốc ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, chỉ nên mở 35%, hoặc tối đa là 49%. Vậy nới room ngân hàng bao nhiêu là đủ? Xem chi tiết

Thị trường bất động sản đã hồi phục trở lại, đó là điều không còn phải bàn cãi. Nhiều dự án mở bán thời gian qua cũng khá đắt khách, thậm chí có những dự án chỉ trong một buổi mở bán đã hết hàng. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng có được may mắn đó, đơn cử như Dự án Sun Square nằm ngay mặt đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm là một ví dụ. Xem chi tiết

Tin bài liên quan