BIDV: Chứng khoán có động lực mới sau chuyến thăm của Tổng thống Obama

BIDV: Chứng khoán có động lực mới sau chuyến thăm của Tổng thống Obama

(ĐTCK) Báo cáo Kinh tế vĩ mô tháng 5/2016 của Trung tâm Nghiên cứu BIDV vừa công bố đưa ra nhận định tích cực về xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. 

Theo BIDV, thị trường chứng khoán hiện đang cho thấy xu hướng tăng điểm.

Cụ thể, trước giai đoạn nghỉ lễ, chỉ số VN-Index đã tăng ấn tượng và áp sát mốc 600 điểm. Sau kỳ nghỉ lễ, chỉ số tiếp tục bứt phá và tính đến ngày 20/05/2016, VN-Index đứng ở mức 614,81 điểm, tăng 16,4 điểm (tương đương với mức tăng gần 3%). 

Theo BIDV, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy thị trường tăng điểm là do chỉ số PMI tháng 4/2015 của Việt Nam đạt 52,3 điểm (cao nhất trong 3 quý gần đây), cùng với việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam sẽ là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Đông Nam Á…

Bên cạnh đó, phải kể đến sự quyết liệt của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, trong đó có việc các ngân hàng lớn hạ lãi suất cho vay.

Ngoài ra, cũng phải kể đến sự hồi phục mạnh mẽ của các cổ phiếu dầu khí do giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục hồi phục.

Theo BIDV, nút thắt về nới room đang được dần tháo gỡ sẽ khiến khối ngoại tiếp tục mua ròng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam cuối tháng 5/2016 vừa qua dự kiến sẽ tạo cho nhà đầu tư thêm hứng khởi và lạc quan trong thời gian tới.

Tin bài liên quan