Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định chuẩn y cho lãnh đạo UBND Quận 1 - Ảnh: Tuổi trẻ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định chuẩn y cho lãnh đạo UBND Quận 1 - Ảnh: Tuổi trẻ

TP. HCM trao quyết định phê chuẩn các chức danh lãnh đạo quận, huyện

Ngày 27/7, lãnh đạo UBND TP. HCM đã trao quyết định phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các quyện, huyện 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, Hóc Môn.

Ngày 27/7, tại trụ sở UBND TPHCM TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao các quyết định của UBND TPHCM về phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND các quận 1, 3 và 10 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, nhân sự mới tại quận 1 gồm: ông Nguyễn Thế Thuận được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Đoàn Ngọc Hải, Lưu Trung Hòa và bà Nguyễn Thị Thu Hường được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân sự mới tại quận 3 gồm: ông Võ Khắc Thái được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Trần Quang Bá, Trần Thanh Bình và bà Vũ Thị Mỹ Ngọc được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân sự mới tại quận 10, gồm: ông Nguyễn Đức Trọng được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 10 nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Vũ Anh Khoa, Bùi Thế Hải và bà Nguyễn Thị Thu Nga được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 10 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao các quyết định của UBND TPHCM về phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND các quận 2, 4, 7 và huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, nhân sự mới tại quận 2 gồm: ông Nguyễn Hoài Nam được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Nguyễn Phước Hưng, Huỳnh Thanh Khiết, Nguyễn Nghĩa Hiệp và bà Huỳnh Thị Thanh Hiền được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân sự mới tại quận 4 gồm: ông Trần Hoàng Quân được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 4 nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Bùi Thanh Tân, Lâm Hùng Tấn và bà Đỗ Thị Trúc Mai được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 4 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân sự mới tại quận 7 gồm: ông Lê Hòa Bình được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Đào Gia Vượng, Lê Văn Thành và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cũng đã trao quyết định chuẩn y cho ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn và trao quyết định chuẩn y cho bà Đỗ Thị Lâm Tuyền và ông Đỗ Thanh Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở UBND quận 6 và 11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cũng đã trao quyết định nhân sự mới. Nhân sự mới tại quận 6 gồm: ông Ngô Thành Luông được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông Huỳnh Minh Hùng, Lê Tấn An và bà Lê Thị Thanh Thảo được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân sự mới tại quận 11 gồm: bà Trần Thị Bích Liên được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông: Võ Đức Thanh, Trần Phi Long và Trương Quốc Cương được trao quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin bài liên quan