Quyết định nhân sự của Ban Bí thư; Thủ tướng; Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hải Phòng

Ban Bí thư Trung ương vừa ban hành quyết định chỉ định Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hải Phòng cũng vừa triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị trực thuộc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa. Ảnh Moha.gov.vn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa. Ảnh Moha.gov.vn

Ngày 27/3, Cổng TTĐT Bộ Nội vụ đưa tin, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quyết định số 446-QĐ/TW về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê quán tỉnh Hải Dương. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ (năm 2015), đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương; Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

* Ngày 28/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 13/11/1975 thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, về nhận công tác tại Quận ủy Hoàng Mai; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 để phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1975, tiến sĩ kinh tế, kỹ sư kinh tế, cao cấp lý luận chính trị...), từng đảm trách nhiều vị trí công tác: Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Hàm Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng Thành ủy); Thư ký của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thư ký của đồng chí Bí thư Thành ủy; Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Cùng ngày, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Trần Anh Tuấn (sinh năm 1977, tiến sĩ vật lý, cao cấp lý luận chính trị).

Theo đó, đồng chí Trần Anh Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội để về nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký.

* Cùng ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã trao Quyết định số 588/QĐ-CT của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng điều động, bổ nhiệm ông Bùi Tiến Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Tin bài liên quan