Ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ

Quyết định 367/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8/3/2016. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tân Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê quán tại tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Thế Kỷ từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước đó, vào ngày 29/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/3/2016.

Với việc ông Nguyễn Thế Kỷ được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm  giữ chức vụ Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 8/3/2016, hiện bộ máy lãnh đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam gồm 1 Tổng giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc là các ông Vũ Hải, Vũ Minh Tuấn, Trần Minh Hùng và Nguyễn Xuân Huy.

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia (tên giao dịch quốc tế là Voice of Vietnam, viết tắt VOV) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, phát thanh trên Internet, phát thanh có hình và báo viết.

Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ TT&TT về hoạt động báo chí, tần số và truyền dẫn, phát sóng phát thanh.

Tin bài liên quan