Ông Trần Lanh bị cách chức Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Trần Lanh bị cách chức Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Ảnh: Đắc Thành.

Hạt trưởng hạt kiểm lâm ở Quảng Nam bị cách chức

Để lâm tặc đốn hạ gần 100 cây gỗ rừng phòng hộ, một hạt trưởng kiểm lâm bị mất chức, bảy người bị cảnh cáo, khiển trách.

Ngày 4/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam cho biết, hai Hạt trưởng kiểm lâm vừa bị kỷ luật vì để xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ.

Ông Trần Lanh, Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách chức. Ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn, kiêm giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, bị cảnh cáo.

Theo Sở Nông nghiệp Quảng Nam, ông Lanh do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại xã Tà Pơ và xã Chà Vàl, huyện Nam Giang (thuộc lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung). Ông Minh vi phạm trách nhiệm bảo vệ của chủ rừng, để xảy ra phá rừng trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Kôn.

Liên quan đến vụ phá rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cũng khiển trách bốn kiểm lâm viên gồm các ông: Nguyễn Trường Tiến (Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung); Đặng Thi (Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La); Phan Thanh Minh (Trạm trưởng Quản lý rừng số 3, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn) và A Vô Tô Vích (Trạm trưởng Quản lý rừng Chà Vàl).

Ngoài ra, hai kiểm lâm viên là ông Nguyễn Nhị (Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung) và ông Trần Kim Hoàng (Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tà Pơ) bị cảnh cáo. Tất cả sáu người này không thực hiện nhiệm vụ được giao để xảy ra các vụ phá rừng trên địa bàn.

Hạt trưởng hạt kiểm lâm ở Quảng Nam bị cách chức ảnh 1

Một cây gỗ lim quý đường kính hơn 1m ở rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị lâm tặc đốn hạ. Ảnh: Đắc Thành. 

Hai ngày trước, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Quảng Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phá rừng, gây bức xúc dư luận thời gian qua. Quảng Nam cần có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn không để tình trạng phá rừng tái diễn và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 31/5.

Trước đó đầu tháng 3, nhà chức trách huyện Đông Giang bắt quả tang hai người dân khai thác gỗ trái phép ở rừng phòng hộ Sông Kôn. Lực lượng chức năng xác định có 33 gốc cây gồm chò, sơn đào, trám, chuồng... bị đốn hạ với khối lượng hơn 72 m3, thuộc tiểu khu 41 xã Tà Lu; tiểu khu 140 xã Zà Hung. 

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng Quảng Nam phát hiện 33 cây gỗ lim xanh cao 30m, tuổi đời vài trăm năm thuộc tiểu khu 335, rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang bị chặt hạ.

Trước diễn biến trên, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu cơ quan điều tra sớm xử lý sự việc. “Nếu phát hiện cán bộ kiểm lâm sai phạm thì dứt khoát xử lý, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã để xảy ra phá rừng trên địa bàn”, ông Thanh chỉ đạo. 

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị tàn phá. Video: Đắc Thành.

Tin bài liên quan