Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định và chúc mừng 2 cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh Baoquocte.vn

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quyết định và chúc mừng 2 cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh Baoquocte.vn

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

(ĐTCK) Lãnh đạo Chính phủ vừa bổ nhiệm 5 Thứ trưởng tham gia Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Viện trưởng VKSNDTC vừa quyết định kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Cụ thể, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Thượng tướng Lê Quý Vương. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 14/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc và Tổng Lãnh sự tại Sihanouk Ville, Campuchia.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã quyết định: Bổ nhiệm ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc; Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Cường, Vụ trưởng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanouk Ville, Campuchia.

Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSNDTC Nguyễn Hải Phong cùng Lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện KSNDTC chúc mừng ông Mai Văn Linh.

Trước đó, ngày 14/4, Viện KSNDTC đã công bố quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 13/4/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trung tá Mai Văn Linh, Điều tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đến công tác và giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSNDTC kể từ ngày 15/4/2017.

Tin bài liên quan