Ông Nguyễn Bá Cảnh. Ảnh: Người lao động.

Ông Nguyễn Bá Cảnh. Ảnh: Người lao động.

Con trai ông Bá Thanh trúng cử đại biểu HĐND Đà Nẵng

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh cùng Bí thư, Chủ tịch UBND của Thành phố này đều có mặt trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND.

Chiều 24/5, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng chính thức công bố danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Ngọc Đồng (Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử TP) cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,8%, cao nhất là quận Cẩm Lệ, 99,97%.

Theo ông Trần Thọ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP, có 49/50 đại biểu trúng cử HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Người có số phiếu cao nhất đạt khoảng 88% và thấp nhất ở mức 60-70%.

Trong danh sách 49 đại biểu trúng cử HĐND TP, có các ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Bí thư Thành đoàn Nguyễn Bá Cảnh (con trai nguyên Trưởng ban Nội chính TƯ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh).

Một trong những đại biểu HĐND TP tuổi đời trẻ nhất là Lê Thị Minh Thảo (29 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước.

Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết thêm, một sơ suất đã xảy ra khi tại đơn vị bầu cử số 4 (phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, Chính Gián, quận Thanh Khê), bầu thiếu 1 đại biểu HĐND. Theo luật, cử tri sẽ bầu 3/5 ứng viên lọt danh sách HĐND. Tuy nhiên, chỉ có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và đại tá Lê Thanh Hải (Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng) là trúng cử ở đơn vị bầu cử số 4.

Ông Trần Thọ cho biết, số lượng bầu quá bán 2/3 đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử số 4, nên Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng sẽ không bầu thêm mà giữ nguyên danh sách 49 đại biểu thay vì 50 như dự kiến ban đầu.

Tin bài liên quan