Hà Nội cấm biển quảng cáo trên đường Võ Nguyên Giáp

Hà Nội cấm biển quảng cáo trên đường Võ Nguyên Giáp

(ĐTCK) Toàn bộ tuyến đường Võ Nguyên Giáp, từ Cầu Nhật Tân đến Nội Bài và tuyến đường hai đầu cầu Nhật Tân sẽ không được đặt biển quảng cáo.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện Tây Hồ, Đông Anh, Sóc Sơn về việc không cấp phép đặt biển quảng cáo, biển tấm lớn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, từ Cầu Nhật Tân đến Nội Bài và tuyến đường hai đầu cầu Nhật Tân.

Việc không cho phép đặt biển quảng cáo trên tuyến đường trên, theo UBND TP. Hà Nội, nhằm đảm bảo trật tự trong hoạt động quảng cáo, trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông và đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông.

Đường Võ Nguyên Giáp vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua việc đặt tên từ đầu tháng 7/2014, với chiều dài 12 km, rộng từ 70 - 100 m. Khi hoàn thành, đây là một trong những tuyến đường đẹp và hiện đại nhất tại Hà Nội.

Tin bài liên quan