Dự án lấp hơn 17.000 m2 vịnh Nha Trang bị tỉnh Khánh Hòa xử phạt 105 triệu đồng. Ảnh:An Phước.

Dự án lấp hơn 17.000 m2 vịnh Nha Trang bị tỉnh Khánh Hòa xử phạt 105 triệu đồng. Ảnh:An Phước.

Dự án du lịch cao cấp lấp vịnh Nha Trang hơn 17.000 m2 bị phạt 105 triệu đồng

Chính quyền Khánh Hòa xác định dự án xây khu du lịch, nghĩ dưỡng, trung tâm hội nghị đã lấp hơn 17.000 m2 bờ biển vịnh Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa ra quyết định xử lý vi phạm của Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama. Dự án xây khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp, thể thao, nhà hàng, trung tâm hội nghị... của đơn vị này bị cho là đã lấp hơn 17.000 m2 bờ biển vịnh Nha Trang.

Khánh Hòa xử phạt Khu du lịch Champarama 105 triệu đồng về các hành vi lấn chiếm đất hoặc sử dụng đất trái phép di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình văn hoá nghệ thuật và không thực hiện chương trình giám sát môi trường.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát dự án và buộc công ty ngừng ngay phần thi công đã vi phạm ở ngoài ranh giới; buộc khôi phục hiện trạng ban đầu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/10.

Dự án được UBND Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích 44 ha xây khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu đất ven biển Bãi Tiên nằm trên vịnh Nha Trang, với mức đầu tư khoảng 1.2000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan