Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện

(ĐTCK) Không chỉ căng băng rôn phản đối, người dân khu đô thị Văn Phú còn dọa "sẽ đổ máu" nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục hạ ngầm đường điện cao thế.

 Nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân mặt đường 24m tại các dãy TT30, TT31, TT32, TT33… của khu đô thị Văn Phú đã chăng biểu ngữ, băng rôn phản đối chủ đầu tư Văn Phú Invest và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt (Công ty Trung Việt)

Do 2 công ty trên đã có chủ trương hạ ngầm đường điện cao thế 110kv xuống đường 24m thuộc khu đô thị Văn Phú mà chưa có sự đồng ý của các cư dân tại đây 

 Trước đó, theo chủ trương của thành phố Hà Nội là chủ đầu tư khu đô thị Phú Lương (công ty Trung Việt) phải hạ ngầm tại chỗ đường điện 110kv 

Nhưng theo quảng cáo của các công ty bất động sản trong khu vực dự án hạ ngầm đường điện cao thế sẽ được chuyển vào trong khu đường 24m thuộc dự án Văn Phú 

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện ảnh 5

 ĐIều này khiến nhiều người dân bức xúc bắt buộc phải căng băng rôn phản đối và gửi đơn từ kêu cứu đi nhiều cơ quan có thẩm quyền

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện ảnh 6

 Bà Nguyễn Thị Kim Hằng nhà số 55, TT33 cho biết, Công ty Trung Việt và Văn Phú Invest chưa hề có cuộc gặp mặt hỏi ý kiến cư dân về việc triển khai dự án hạ cáp ngầm nói trên

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện ảnh 7

Các băng rôn phản đối cỡ lớn thu hút sự chú ý của người đi đường trong khu đô thị Văn Phú 

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện ảnh 8

Cả dãy nhà liền kề phấp phới biểu ngữ  

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện ảnh 9

 Thậm chí, người dân còn viết chữ phản đối giữa đường

Nhà dân khu đô thị Văn Phú chăng đầy băng rôn phản đối việc hạ ngầm đường điện ảnh 10

 Theo nhiều người dân cho biết, công ty Trung Việt đã cho mở bán lô đất ngay dưới chân đường điện cao thế hiện nay dù chưa hạ ngầm đường điện.

Tin bài liên quan