Ngắm diện mạo Thủ Thiêm, điểm nóng thị trường bất động sản 2018

Ngắm diện mạo Thủ Thiêm, điểm nóng thị trường bất động sản 2018

(ĐTCK) Hạ tầng dần hình thành, nhiều dự án bất động sản bắt đầu xây dựng, những cây cầu kết nối giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 1 và quận 7 bắt đầu triển khai…, tất cả tạo đà cho Thủ Thiên hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2018.

Thủ Thiêm cách trung tâm quận 1 chỉ vài trăm mét qua sông Sài Gòn, giờ đây khi đi qua đây sẽ thấy đại công trình đang tích cực triển khai ngày đêm. Nhiều con đường, khu phố đã và đang thành hình rõ nét từng ngày, tạo nên một sức sống mới trên vùng đất cách đây không lâu là đầm lầy, hoang hóa và những dãy phố lụp xụp…

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã rót tiền vào đây thực hiện siêu dự án bất động sản như Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc và đối tác Nhật Bản (Mitsubishi và Toshiba) được TP.HCM giao đất để chuẩn bị cuối năm nay triển khai đầu tư Dự án Eco Smart City, trên khu đất rộng 10 ha, có tổng vốn 2 tỷ USD; liên doanh Cantor Fitzgerald, Weidner Resorts, Steelman Partners (Hoa Kỳ) đã đề xuất đầu tư siêu dự án có casino trị giá 4 tỷ USD tại 11 lô đất thuộc Khu chức năng số 1 (khu lõi trung tâm) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư được chính quyền TP.HCM lựa chọn thực hiện dự án Khu phức hợp thể thao, giải trí tại Khu chức năng số 2C thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) là 6.777 tỷ đồng, sẽ do nhà đầu tư tự thu xếp nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Thời gian khai thác của dự án này là 50 năm, thời gian xây dựng công trình là 36 tháng…

Dưới đây là hình ảnh về diện mạo Khu đô thị Thủ Thiêm vừa được phóng viên Báo Ðầu tư Bất động sản nghi nhận

Để tạo đà cho Thủ Thiên thu hút nhà đầu tư, TP.HCM đã xây hầm vượt sông Sài Gòn kết nối quận 1 vào khu đô thị này Thủ Thiêm 

Sau công trình trọng điểm trên, Thành phố tiếp tục đầu tư hàng loạt công trình giao thông khác để kết nối giao thông, cũng như tạo nền tảng bứt phá cho cả một khu vực như 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 1, 2, 3, 4, Đại lộ Đông Tây... 

Sau khi hạ tầng được đầu tư, Thủ Thiêm đã thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản trong và ngoài nước đầu tư phát triển dự án cao cấp tại đây 

 Ngoài những tòa nhà cao tầng, Thủ Thiêm còn là được xây dựng là khu đô thị xanh đầu tiên của TP.HCM

Quỹ đất nhiều là một lợi thế của Thủ Thiêm mà không phải khu vực nào của TP.HCM cũng có  

Theo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2, đến nay, đã chi bồi thường, hỗ trợ được 14.347/14.352 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,97%), với diện tích 715,9866/719,9208 ha (đạt tỷ lệ 99,45%).   

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan