Clipper Race 2016- Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới là một sự kiện góp phần thu hút du khách đến với Đà Nẵng

Clipper Race 2016- Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới là một sự kiện góp phần thu hút du khách đến với Đà Nẵng

Miền Trung nỗ lực đi tìm những sản phẩm giữ chân du khách

(ĐTCK) Có thể nói, sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng với “trụ cột” là condotel thời gian qua đã giúp miền Trung có được một hệ thống cơ sở hạ tầng lưu trú phong phú đa dạng. Tuy nhiên, để có thể khai thác và tận dụng tốt những lợi thế hạ tầng, các địa phương đã đẩy mạnh xây dựng và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch dịch vụ nhằm giữ chân du khách.

Thời gian qua, các địa phương miền Trung là nơi tập trung nhiều nhất các dự án nghỉ dưỡng, đặc biệt là các dự án căn hộ khách sạn - căn hộ nghỉ dưỡng biển.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong năm 2016, bên cạnh Phú Quốc thì Đà Nẵng và Nha Trang là 2 thị trường dẫn đầu của cả nước về phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt các dự án nổi bật như Luxury Apartment, Cocobay và Ariyana Beach Resort and Suites Danang (Đà Nẵng), Diamond Bay Condotel, Vinpearl Beach Front Condotel (Nha Trang)…

Cùng với sự phát triển của thị trường lưu trú nghỉ dưỡng, các sản phẩm dịch vụ du lịch cũng đã được chú trọng đầu tư nhằm tạo sự cân bằng với hạ tầng du lịch. Các chuyên gia cho rằng, nếu hạ tầng là cơ sở tiền đề để phát triển du lịch thì sự phong phú đa dạng về các sản phẩm du lịch dịch vụ kèm theo là yếu tố để níu chân du khách.

Tại Đà Nẵng - điểm sáng nhất của du lịch miền Trung - từ lâu chính quyền TP. Đà Nẵng đã xác định du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn. So với hai đầu Huế - Quảng Nam, Đà Nẵng không có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, tuy nhiên Đà Nẵng đã biết tạo ra các sản phẩm dịch vụ du lịch có tính giải trí cao, cùng các địa điểm giải trí hấp dẫn để có thể thu hút du khách. Trong đó, khu vui chơi giải trí Bà Nà Hill chính là khu vui chơi giải trí mở đường cho sự hình thành hàng loạt các địa điểm, các sản phẩm du lịch dịch vụ giải trí hấp dẫn của Đà Nẵng.

Sau Bà Nà Hill, Đà Nẵng hiện nay có thêm Công viên châu Á - Asia Park, khu suối khoáng nóng Núi Thần Tài…, các chương trình trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng- DIFC, chương trình “Điểm hẹn mùa hè”… Ngoài ra, các khu nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng cũng luôn tạo sự đổi mới đa dạng các hoạt động du lịch nhằm thu hút du khách.

Chẳng hạn, Furama Resort Đà Nẵng, khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Đà Nẵng, thời điểm Tết Nguyên đán thường tổ chức chương trình tái hiện không gian “Chợ quê ngày Tết” thu hút hàng ngàn khách du lịch địa phương và quốc tế. Hay tại dự án Tổ hợp giải trí Cocobay là chương trình Coco Fest  - sự kiện âm nhạc - giải trí - thể thao - ẩm thực độc đáo thu hút đông đảo giới trẻ vào mùa hè…

Tại Quảng Nam, hiện nay ven biển Quảng Nam - đặc biệt là khu vực Hội An đang là nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như The Nam Hai, PalmGarden, Sunrise Premium Resort Hoi An, Victoria Hoi An Beach Resort and Spa, Boutique Hoi An Resort, Golden Sands Resort and Spa Hoi An…

Với lợi thế nổi bật là địa phương có 2 di sản văn hoá thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam đã xây dựng các tour du lịch tham quan các di sản, các tour tham quan trải nghiệm không gian văn hoá cộng đồng độc đáo như “Đêm Cù Lao Chàm”, “Không gian Nhà Việt”…

Cùng với đó, Quảng Nam kêu gọi các nhà đầu tư vào thực hiện các dự án vui chơi giải trí hiện đại. Mới đây nhất, tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An - khu phức hợp du nghỉ dưỡng đầu tiên của hệ thống Vinpearl đã được khởi công xây dựng, trong đó dự án sẽ có các hạng mục khách sạn, biệt thự Vinpear; khu dịch vụ thể thao Vinpearl Golf; khu vui chơi giải trí Vinpearl Land…

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Nam 2017 diễn ra vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Quảng Nam là một địa phương có tiềm năng lớn về lĩnh vực du lịch. Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, với những thế mạnh đã có Quảng Nam nên kêu gọi đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch giải trí hiện đại, hấp dẫn giống TP. Dubai như các mô hình đua xe phân khối lớn, du thuyền, đua máy bay - máy bay cá nhân chứ không đơn thuần chỉ tham quan, ngủ nghỉ…

Không chỉ Đà Nẵng - Quảng Nam, hiện nay Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên Quảng Bình…, các điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng miền Trung cũng đang “chạy đua” tạo ra các sự kiện hoạt động du lịch đa dạng phong phú nhằm đòn làn sóng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng.

Trong đó, Phú Yên, Nha Trang, Quảng Bình nổi lên với việc đăng cai tổ chức các cuộc thi Hoa hậu. Phú Yên đăng cai Hoa hậu Hữu nghị Asean, Nha Trang tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, Quảng Bình tổ chức phần thi trang phục các dân tộc - cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới.

Cùng với đó, các địa phương đã tận dụng sự lan toả về hiệu ứng thông tin của các bộ phim điện ảnh để xây dựng các sản phẩm du lịch của địa phương: Quảng Bình - tham quan phim trường Kong: Skull island; Phú Yên – tham quan các thắng cảnh trên phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”…

Không chỉ chú trọng đến các sản phẩm du lịch, các dịch vụ du lịch, hiện nay các địa phương cũng đang tăng cường các đường bay, các tuyến bay mới nhằm tận dụng nguồn khách du lịch cho địa phương cũng như cho các điểm nghỉ dưỡng. Vừa qua, Jestar Paciffic đã mở đường bay mới Hải Phòng- Đồng Hới (Quảng Bình), sắp tới sẽ là tuyến Chiang Mai (Thái Lan) - Đồng Hới. Trong năm 2016, Vietjet cũng đã mở đường bay mới Huế- Đà Lạt, Huế - Cam Ranh.

Riêng Đà Nẵng, hiện nay Thành phố đang trong quá trình nâng cấp mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đồng thời sắp sửa hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Nhà ga Quốc tế để trước mắt nhằm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, và về lâu dài là góp phần thúc đẩy nguồn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến với Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan