Hiểm họa cháy nổ rình rập nhiều khu chung cư cao tầng

Hiểm họa cháy nổ rình rập nhiều khu chung cư cao tầng

(ĐTCK) Một số chung cư khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã cho cư dân vào sinh sống, tạo ra rủi ro lớn khi có hỏa hoạn xảy ra.

Sự gia tăng dân số, cùng với việc giá nhà đất quá cao, khiến nhu cầu sở hữu một căn hộ chung cư của người sống tại các đô thị, nhất là Hà Nội và TP. HCM ngày càng lớn. Nắm bắt được nhu cầu, các tòa chung cư cao vài chục tầng mọc lên như nấm tại Hà Nội.

Chi tiền tỷ để mua một căn chung cư, nhưng người dân vẫn luôn trong tâm trạng phấp phỏng lo âu về nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mới đây, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội đã điểm mặt 38 công trình không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, không tổ chức khắc phục các nội dung còn tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy đã được Cơ quan Cảnh sát Phóng cháy chữa cháy kiến nghị; công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên “đóng góp” tới 15 dự án, ngoài ra còn có một số tên tuổi lớn khác trong làng bất động sản Hà Nội như Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, VC2…

Dưới dây là hình ảnh một số chung cư có vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy do phóng viên Báo Ðầu tư Bất động sản nghi lại

Mật độ xây dựng quá lớn tại các khu đô thị khiến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ gặp nhiều khó khăn 

 Lối thoát hiểm của nhiều tòa nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

 Chung cư CT4 Xa La (quận Hà Đông) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn vào tháng 11/2015, thiêu rụi hàng trăm xe máy cũng chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Nhiều căn hộ chung cư tại khu đô thị này rào lưới thép chắc chắn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy  

Việc kinh doanh buôn bán các mặt hàng dễ gây hỏa hoạn cháy nổ ở tầng 1 của các tòa chung cư như nhà hàng, sửa chữa xe, buôn bán sắt vụn cũng luôn tiềm ẩn hiểm họa 

 Hệ thống phòng cháy chữa cháy của Tòa nhà VP3 Khu đô thị Linh Đàm cũng của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên không được duy tu bảo dưỡng đều đặn khiến bụi đóng thành mảng

 Tuy người dân gần như ở kín, nhưng Chung cư The Pride (quận Hà Đông) của Hải Phát cũng có tên trong danh sách không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

 Chung cư CT1 thuộc Dự án Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư tuy đã cho người dân vào sinh sống, nhưng các hạng mục phòng cháy chữa cháy vẫn chưa hoàn thiện

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan