Diện mạo mới của “thiên đường nghỉ dưỡng” Phú Quốc

Diện mạo mới của “thiên đường nghỉ dưỡng” Phú Quốc

(ĐTCK) CEO Group đang thổi luồng gió mới vào Bãi Trường, biến dải bờ biển phía Tây Phú Quốc thành trung tâm du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn.   

Với vị trí gần sân bay quốc tế và thị trấn Dương Đông, lại có bãi cát trải dài liên tục gần 20km, Bãi Trường là một trong những bãi biển đẹp nhất và khu vực đầu tư du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng nhất ở Phú Quốc. Trong số 200 dự án đầu tư trên đảo tính đến nay thì có tới 50 dự án du lịch và đô thị tại Bãi Trường với tổng diện tích đất hơn 1.800ha.

Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1197/2005/QĐ-TTg cũng xác định Bãi Trường là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch chính của Phú Quốc.

Vì nhiều lý do khác nhau, Bãi Trường nằm hoang sơ suốt nhiều năm. Nhưng tình hình đã thay đổi khi sân bay quốc tế mới đi vào hoạt động và tuyến đường trục chính rộng 60m từ sân bay dọc Bãi Trường được xây dựng.

Đặc biệt, với sự xuất hiện của những nhà đầu tư “đầu tàu” như CEO Group, dải bờ biển này đã chuyển mình mạnh mẽ và khoác lên mình diện mạo mới, hấp dẫn và quyến rũ hơn.

Diện mạo mới của “thiên đường nghỉ dưỡng” Phú Quốc ảnh 1
Tiên phong tạo lập thị trường

Sở hữu 3 dự án với tổng diện tích gần 300ha, CEO Group là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc. Không những thế, CEO Group còn tiên phong thổi luồng sinh khí mới và tạo sức bật cho đảo khi đã đổ hàng nghìn tỷ đồng để triển khai tổ hợp Sonasea Villas & Resort tại trung tâm Bãi Trường.

Với tiến độ thi công “thần tốc” nên chỉ trong thời gian ngắn, diện mạo của trung tâm Bãi Trường đã thay đổi ngoạn mục. Từ vùng đất hoang sơ đang dần hiện lên một khu nghỉ dưỡng với vẻ đẹp quyến rũ, làm nao lòng du khách và nhà đầu tư.
Không ít du khách đã kinh ngạc khi biết rằng, chỉ trong vòng một năm kể từ khi khởi công, tổ hợp khách sạn Novotel Phu Quoc Resort với 400 phòng nghỉ và biệt thự sang trọng đang hoàn thiện nước rút để hoàn thành trong tháng 12/2015 và kịp khai trương đầu tháng 1/2016.

Một lãnh đạo của CEO Group tiết lộ, thời gian thi công thậm chí có thể “thần tốc” hơn nữa và không thua gì các “ông lớn” trong ngành bất động sản. Nhưng CEO Group chấp nhận tốn thêm thời gian và chi phí để hoàn thiện dự án một cách tinh xảo và hoàn hảo, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe mà Tập đoàn Accor áp dụng chung cho hệ thống Novotel trên toàn cầu.

Một lãnh đạo cấp cao của Accor cũng thừa nhận, Tập đoàn có hàng nghìn khách sạn trên toàn cầu nhưng họ chưa thấy khách sạn nào có quy mô lớn như Novotel Phu Quoc Resort mà lại có thể hoàn thành trong khoảng thời gian một năm.

Tính đến thời điểm này, Novotel Phu Quoc Resort là dự án có nhiều cái “nhất”: là khách sạn gắn thương hiệu quốc tế lớn nhất trên Đảo Ngọc, là khu nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên và đồng thời có quy mô lớn nhất trong hệ thống Accor tại Việt Nam.

Mặc dù sẽ là khách sạn tầm cỡ đầu tiên đi vào hoạt động và tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Bãi Trường nhưng Novotel Phu Quoc Resort chỉ là một hợp phần của tổ hợp Sonasea Villas & Resort mà CEO Group đang triển khai. Với diện tích 80ha và gần 1km bãi biển, Sonasea Villas & Resort là một trong 2 dự án du lịch lớn nhất và có bãi biển dài nhất ở Bãi Trường.

Giải tỏa “cơn khát”

Xác định đây là “thời cơ vàng” để đón đầu sự bùng nổ của du lịch Phú Quốc, CEO Group đã huy động hàng chục nhà thầu với gần 1.800 công nhân thi công cấp tập ngày đêm, nhằm nhanh chóng hiện thực hóa kế hoạch đưa Bãi Trường thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, sôi động của Đảo Ngọc.

Tập đoàn đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng dự án như đường vào dự án, đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước. Bên cạnh Novotel Phu Quoc Resort, tiến độ thi công 78 biệt thự nghỉ dưỡng Sonasea Villas và 163 nhà phố thương mại cũng đang tăng tốc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Phần lớn số biệt thự Sonasea Villas đã cất nóc và xây xong thô. Ở chính giữa cụm biệt thự là khu tiện ích như hồ bơi lớn, đường đi dạo, cảnh quan, nhà câu lạc bộ, nhà hàng cũng chuẩn bị khởi công xây dựng.

Đại diện CEO Group cho biết, Tập đoàn đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công toàn bộ dự án Sonasea Villas & Resort nhằm giải tỏa “cơn khát” du lịch nghỉ dưỡng và đầu tư ở Phú Quốc trong lúc nguồn cung khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng thiếu hụt.

CEO Group đã huy động hàng chục nhà thầu với gần 1.800 công nhân thi công cấp tập ngày đêm, nhằm nhanh chóng hiện thực hóa kế hoạch đưa Bãi Trường thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, sôi động của Đảo Ngọc

Nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản ở Phú Quốc đang tăng nhiệt mà bằng chứng là hơn một nửa số biệt thự Sonasea Villas được chào bán mới đây đã được đặt mua với giá từ 12-18 tỷ đồng/căn. Ngoài 15 ngày nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm, chủ sở hữu biệt thự được chủ đầu tư cam kết tỷ suất lợi nhuận tối thiểu 9%/năm trong 5 năm đầu tiên và những năm sau đó sẽ hưởng 85% lợi nhuận từ cho thuê. 

Trong khi Novotel Phu Quoc Resort là khách sạn thương hiệu quốc tế đầu tiên thì Sonasea Villas sẽ là cụm biệt thự nghỉ dưỡng lớn nhất và đầu tiên đi vào hoạt động tại Bãi Trường. Dự kiến, Sonasea Villas sẽ đưa vào sử dụng trong dịp lễ 30/4-1/5/2016 và được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế của một tập đoàn chuyên quản lý căn hộ cho thuê hàng đầu thế giới có trụ sở tại Singapore. 

Trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và nắm giữ cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Sonasea Villas & Resort. Hotline: 097 970 9088/090 326 1123. Website: www.sonasea.com.vn

Novotel Phu Quoc Resort sẽ hoàn thành trong tháng 12/2015

Tin bài liên quan