Chủ tịch HĐQT Đào Đình Thi thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng

Chủ tịch HĐQT Đào Đình Thi thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng

Theo dấu chân người “anh cả” bảo hiểm

(ĐTCK) Cuối tuần qua, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, đóng góp cho ngành tài chính và đất nước trong suốt nửa thế kỷ qua.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ghi nhận những thành công của Bảo Việt trong 50 năm qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Tập đoàn thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Đó là tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu, có thế mạnh về thương hiệu, tham gia tích cực vào các chương trình bảo hiểm an sinh - xã hội của Nhà nước như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm năng lượng nguyên tử… song song với việc triển khai thêm các sản phẩm bảo hiểm mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng..., tiếp tục giữ vững vai trò tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu và đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Với tư cách là cổ đông chiến lược nước ngoài duy nhất tại Bảo Việt, ông Masahiro Hashimoto, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo chia sẻ, thông qua việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Sumitomo tin tưởng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của Bảo Việt.

Trước hơn 700 quan khách tham dự Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ông Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cam kết sẽ nỗ lực cùng HĐQT, Ban điều hành tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu của Tập đoàn trên thị trường tài chính – bảo hiểm Việt Nam và vươn ra khu vực.

Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ một doanh nghiệp chỉ có 16 nhân viên ban đầu, chỉ cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho một nhóm nhỏ khách hàng, Bảo Việt đã nối dài  “cánh tay” sang các mảng chứng khoán, ngân hàng, quỹ, đưa Bảo Việt trở thành tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, với ba trụ cột chính là bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành; hơn 160 chi nhánh trên khắp cả nước; 400 phòng phục vụ khách hàng của bảo hiểm phi nhân thọ; 300 phòng phục vụ khách hàng của bảo hiểm nhân thọ và trên 30 chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ; cùng 6.000 cán bộ nhân viên và 60.000 tư vấn viên.

Năm 2014, doanh thu hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 18.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.200 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2014, Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt có vốn chủ sở hữu ước đạt 11.500 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Công ty mẹ ước đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng.

Ở vị trí người anh cả của ngành bảo hiểm, Bảo Việt còn đóng góp cho thị trường nguồn nhân sự giàu kinh nghiệm, chất lượng. Từ dấu chân đầu tiên của Bảo Việt, Việt Nam dần hình thành thị trường bảo hiểm cạnh tranh, với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài lập nên các công ty liên doanh cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm, mang lại sự lựa chọn dịch vụ tốt hơn cho người dân Việt Nam. Trên một thị trường rộng mở, áp lực cạnh tranh với các DN ngoại có nền tảng phát triển lâu đời và cả những DN trong nước rất lớn, nhưng dấu ấn của Bảo Việt vẫn đậm nét.

Tin bài liên quan