Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ nhanh khách hàng trong vụ tai nạn tại cao tốc Trung Lương

Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ nhanh khách hàng trong vụ tai nạn tại cao tốc Trung Lương

(ĐTCK) Khoảng 1h10  rạng sáng ngày 28/3/2015, tại km13+100 đường cao tốc TP. HCM-Trung Lương, thuộc địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An), ôtô khách của Công ty Phương Trang biển số 51B-13756 do tài xế Hồ Kim Luân điều khiển đã tông vào phía sau xe tải 94C-00108, lúc này đang dừng trên đường cao tốc vì va quệt với một xe tải khác trước đó.

Vụ tai nạn khiến nhân viên phục vụ Nguyễn Thanh Bình (ngụ tại TP. Cần Thơ) của xe Phương Trang tử vong tại chỗ. 10 hành khách bị thương được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ở TP. HCM, trong đó 7 người bị thương nhẹ được ra viện ngay, 3 người đang được điều trị tại bệnh viện là bà Trần Thị Sét (SN 1955 - ngụ Trường Bình-Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ), bà Đỗ Thị Nhớ (SN 1968, ngụ Bình Thủy, Cần Thơ), Lê Phương Anh (SN 1980, ngụ thị trấn Năm Căn, Cà Mau).

Xe biển kiểm soát 51B-13756 - hiệu xe Thaco (Năm sản xuất 2014) thuộc chủ xe là CTCP Vận tải dịch vụ du lịch Phương Trang, đã tham gia bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt), giá trị xe được bảo hiểm là 2,5 tỷ đồng; và Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự người/tài sản tối đa là 70 triệu đồng, mức trách nhiệm bảo hiểm lái phụ xe là 10 triệu đồng và mức trách nhiệm bảo hiểm cho người ngồi trên xe (xe khách tối đa chở 40 người) tối đa là 10 triệu đồng/người/vụ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, sáng 29/3/2015, đại diện Công ty Bảo Việt Sài Gòn đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh Viện Triều An để thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn đang nằm điều trị tại đây. Đồng thời, Bảo Việt Sài Gòn cũng đã đề nghị Công ty Bảo Việt Cần Thơ cử đại diện đến viếng và gửi vòng hoa chia buồn cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Thanh Bình tại Cần Thơ - nhân viên nhà xe bị tử vong trong vụ tai nạn.

Ông Đinh Khắc Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt Sài Gòn cũng đến thăm hỏi động viên bà Đỗ Thị Nhớ đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời chuyển trước một phần số tiền đền bù theo trách nhiệm của Công ty cho thân nhân bà Nhớ.

Qua đánh giá ban đầu, trường hợp xe bị nạn đáp ứng đầy đủ mọi quy định của pháp luật hiện hành (giấy tờ, bằng lái và các yêu cầu khác theo quy định), thì mức độ thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm đối với người bị chết và bị thương là khoảng 210 triệu đồng, ước thiệt hại về vật chất xe khoảng 400 triệu đồng. Hiện do các điều kiện khách quan, thiệt hại về tài sản trên xe chưa thể giám định được.

Bảo Việt Sài Gòn cho biết, Công ty sẽ tiếp tục cùng chủ xe tích cực hỗ trợ 3 nạn nhân bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh. Bảo Việt Sài Gòn cũng khẩn trương hướng dẫn chủ xe thu thập và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hồ sơ để phục vụ công tác giải quyết chi trả bảo hiểm một cách nhanh chóng, chính xác nhất theo quy định của pháp luật.

Công ty Bảo Việt Sài Gòn hy vọng sự vào cuộc nhanh chóng và kịp thời nói trên sẽ góp phần nào giảm gánh nặng tài chính, chia sẻ và đồng cảm với những mất mát to lớn của các nạn nhân của vụ tai nạn cũng như chủ xe khách - Công ty Phương Trang.

Tin bài liên quan