| |
(ĐTCK) "Trong điều hành giá, Bộ Tài chính không có gì để doanh phải xin, mà cũng không có gì để cho hết".
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại cuộc Đối thoại trực tuyến qua Cổng thông tin Chính phủ chiều ngày 17/1.
Theo Bộ trưởng hiện tại, định giá kinh doanh xăng dầu của DN đang được thực hiện theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu ban hành năm 2009.
Đã có một thời gian, DN được quyền định giá xăng dầu trong khung giá mà Nhà nước quy định, nhưng khi áp dụng Nghị định 84 chỉ được một thời gian ngắn, từ quý IV/2010 đến quý I/2011 thì giá xăng dầu điều chỉnh tới 2 lần, với mức điều chỉnh tăng giá rất cao. Cùng với các yếu tố khác, trong đó có yếu tố tỷ giá khiến cho giá xăng dầu cao. Vì vậy mà Nhà nước phải tham gia bình ổn giá. "Nhưng đây vẫn là những điều chỉnh trong khuôn khổ Nghị định 84, Bộ Tài chính, Bộ Công thương chỉ làm theo Nghị định 84 thôi", Bộ trưởng Huệ nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Huệ, hiện tại, giá xăng dầu diễn biến phức tạp, có tăng lên nhưng Nhà nước đang sử dụng công cụ thuế, Quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu, tránh tăng giá trong lúc này. Định hướng của Bộ Tài chính cũng như Bộ Công thương là, cùng với việc bổ sung một số nội dung của Nghị định 84 nhưng chúng tôi kiên định thực hiện 84, theo hướng cho DN chủ động về giá xăng dầu. Tuy nhiên, hiện tại thuế nhập khẩu xăng, dầu đang rất thấp so với mức quy định. Thời gian tới, Bộ sẽ điều chỉnh thuế nhập khẩu trước khi cho phép DN chủ động giá.
"Nếu để DN tự định giá rồi hậu kiểm thì Bộ sẽ rất nhàn. Mục tiêu của Bộ Tài chính là đến năm 2013, giá điện, xăng, dầu, than... sẽ hoàn toàn theo giá thị trường thế giới. Nhà nước sẽ chỉ hỗ trợ giá cho người nghèo. Trong điều hành giá, Bộ Tài chính không có gì để DN phải xin, mà cũng không có gì để cho hết".
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
