Hot!     F319     
Thứ Sáu ngày 13, S&P hạ bậc tín nhiệm 9 nước châu Âu
14/01/2012 10:48:25
 
 
 

(ĐTCK) Standard & Poor's đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của 9 nước thuộc khu vực đồng euro, bao gồm cả Pháp và Áo trong một “Thứ Sáu ngày 13 đen tối”.

“Hành động của S&P hôm nay xuất phát từ việc chúng tôi đánh giá các giải pháp chính sách mà châu Âu đưa ra gần đây có lẽ sẽ không xử lý triệt để được những áp lực hệ thống đang diễn tiến ở Khu vực đồng euro”, đại diện của S&P tại Mỹ phát biểu trong một thông báo.

Trong một động thái gây thất vọng hơn, cuộc thương lượng để thuyết phục các chủ nợ tư nhân đảo nợ cho Hy Lạp nhằm cứu nước này khỏi vỡ nợ đã kết thúc mà không có một thỏa thuận nào được thông qua tại Athens, mặc dù các quan chức cho biết cuộc thương lượng sẽ được tiếp tục trong tuần tới.

Nếu Hy Lạp không thể thuyết phục được các ngân hàng và công ty bảo hiểm chấp nhận hy sinh, gói cứu trợ quốc tế thứ hai dành cho quốc gia mắc nợ lớn nhất của Khu vực sẽ bị hủy bỏ, tăng khả năng vỡ nợ của nước này vào cuối tháng 3 tới, khi 14,4 tỷ euro nợ công của Hy Lạp đáo hạn.

S&P đã cắt giảm mức xếp hạng tín nhiệm của Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đảo Síp xuống 2 bậc và của Pháp, Áo, Malta, Slovakia và Slovenia xuống 1 bậc.

Sau động thái của S&P, mức xếp hạng của Ý là BBB+, bằng với Kazakhstan và đẩy Bồ Đào Nha vào trạng thái “nguy cơ vỡ nợ cao”.

S&P cũng “dọa” sẽ tiếp tục cắt giảm mức xếp hạng tín nhiệm của 14 nước thuộc khối tiền tệ chung, gồm Pháp, Áo và 3 nước hiện vẫn có xếp hạng tối cao AAA là Phần Lan, Hà Lan và Luxembourg.

Đức là nước duy nhất hầu như vẫn vô sự với mức AAA kèm triển vọng ổn định.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin, sau cuộc gặp khẩn cấp với Thổng thống Nicolas Sarkozy đã phát biểu xem nhẹ sự kiện Pháp lần đầu tiên, kể tử năm 1975, bị xếp hạng AA+.

“Đây không phải là một tin tốt, song chẳng có gì ghê gớm. AA+ vẫn là mức xếp hạng xuất sắc”, ông Barron phát biểu trên kênh 2 Truyền hình Pháp, đồng thời nói rằng, Chính phủ sẽ không vì thế mà nghĩ đến các giải pháp thắt lưng buộc bụng chặt hơn.

Phản ứng với hành động của S&P, đồng euro đã giảm hơn 1% xuống còn 1,2650 USD. Chứng khoán châu Âu cũng giảm theo, nhưng các thị trường khác phản ứng vừa phải. Giao dịch trái phiếu 10 năm của Đức tăng lên mức kỷ lục mới, trong khi phần bù rủi ro mà các nhà đầu tư đòi hỏi ở trái phiếu Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Bỉ tăng lên.



Quang Huy (Theo báo chí nước ngoài)




Các tin khác

 
 


Báo Đầu Tư Chứng Khoán

Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Anh Tuấn
© Bản quyền thuộc Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giấy phép số 29/GP ngày 25/03/2005 và 26/GP-SDBX ngày 09/05/2007 do Bộ Văn Hóa Thông tin cấp.
Ghi rõ nguồn “Đầu tư Chứng khoán điện tử” khi phát hành lại thông tin từ website này.

Subscribe to RSS Follow us on Twitter Join us on Facebook

Trụ sở tại Hà Nội:
47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 04 38450537
Fax: 04 38235281
Email: tinnhanhchungkhoan@vir.com.vn

VPĐD tại Hải Phòng:
Số 1 Đinh Tiên Hoàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0313 842478
Fax: 0313 842419

VPĐD Bắc Trung Bộ:
Số 3 Đại lộ Lê Nin,
Phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT/Fax: 0388 601171

VPĐD tại Đà Nẵng:
Tầng 5, VP III - Bộ KH&ĐT
Đường Lê Sát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0511 3623492 / 3
Fax: 0511 3623491

VPĐD tại Cần Thơ:
105 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710 6252115
Fax: 0710 3731766

VPĐD tại TP. HCM:
178 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
ĐT: 08 39305311 - 08 39305316
Fax: 08 39305317 - 08 39305318