| |
Chỉ số chứng khoán của nhóm thị trường lớn tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đồng loạt hạ trên 11%.
TTCK châu Âu tăng điểm trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2011, số liệu kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang hồi phục nhành hơn, ngoài ra thị trường còn lạc quan về khả năng các nhà hoạch định chính sách châu Âu sẽ có thể kiềm chế được khủng hoảng nợ.
Phiên cuối cùng của năm 2011, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,1% lên 244,54 điểm, mức cao nhất từ ngày 28/10/2011. Chỉ số như vậy có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp.
Tính cả năm 2011, chỉ số Stoxx Europe 600 hạ 11%. Chỉ số đã hồi phục được 14% tính từ mức thấp của năm thiết lập ngày 22/09/2011 nhờ các nhà lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu đã có kế hoạch bơm tiền cho vay thông qua IMF cho nhóm nước hiện đang nợ nần chồng chất, ngoài ra Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tiến hành các biện pháp để giảm thiểu tình trạng thắt chặt về tiền mặt.
Từ mức khởi đầu của năm 2011, chỉ số Stoxx 600 tăng 5,6% và lập mức đỉnh của năm vào ngày 17/02/2011. Từ đó đến ngày 22/09/2011, chỉ số hạ tới 26% và bước vào trạng thái giảm điểm của thị trường.
Quý 3/2011, chỉ số có quý giảm điểm tồi tệ nhất từ năm 2002, mức hạ lên tới 17% do thông tin bất lợi như các nhà lãnh đạo Mỹ bất đồng về thâm hụt ngân sách và các nhà hoạch định chính sách châu Âu chia rẽ về hướng phản ứng với khủng hoảng nợ.
Thỏa thuận ngày 26/10/2011 về việc tăng quy mô cho Kênh bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) đã đình đốn lại khi lãnh đạo 2 nền kinh tế lớn nhất khu vực bao gồm Đức và Pháp bất đồng về hướng giải quyết khủng hoảng.
Chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh hạ 6,68%; chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp hạ 17,94%; chỉ số DAX của thị trường Đức hạ 14,69%; chỉ số Ibex 35 của thị trường Tây Ban Nha 13,11%.
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
