| |
Theo kịch bản tồi nhất, đồng euro sẽ sụp đổ | |
(ĐTCK-online) Trước tình hình cuộc khủng hoảng châu Âu ngày càng trở nên gay gắt, các ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn thế giới đang tự mình âm thầm chuẩn bị phương án dự phòng cho một kịch bản tồi nhất - đó là việc đồng euro có thể sụp đổ.
Có ít nhất hai ngân hàng toàn cầu đã tiến hành lắp đặt hệ thống công nghệ dự phòng để thực hiện các giao dịch bằng các đồng tiền châu Âu cũ như đồng drachmas của Hy Lạp, escudos của Bồ Đào Nha và lire của Ý. Những ngân hàng này biết rằng, thế giới tài chính không hề dễ dàng, nên họ một mặt vừa cố gắng biểu lộ niềm tin vào đồng euro ốm yếu, lại vừa lên kế hoạch phòng hờ cho trường hợp đồng euro biến mất.
Một số nguồn tin thân cận cho biết, các nhà quản lý công nghệ tại các ngân hàng này đã liên hệ với các tập đoàn quản lý công nghệ ứng dụng trong giao dịch tài chính của Thụy Sĩ, Bỉ để xin sự hỗ trợ về công nghệ và thông tin cần thiết để có thể thiết lập hệ thống dự phòng nói trên.
Động thái này có thể chỉ là một sự dự phòng nhỏ đối với các ngân hàng, khi mà họ luôn phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, từ các thỏa thuận cho vay cho tới sự an toàn của các nhân viên chi nhánh trong trường hợp một nước nào đó rút ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Nhưng nói gì thì nói, điều đó cũng là một minh chứng cho cái khó mà các chính trị gia, các ngân hàng và doanh nghiệp ở châu Âu đang phải đối mặt: họ đang phải cố gắng vừa đề phòng cho sự đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung châu Âu, lại vừa phải làm dịu bớt nỗi sợ của thị trường.
“Ngay khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho một tình huống phát sinh, sự chuẩn bị của bạn có thể biến thành một kết luận”, Alastair Newton, nhà phân tích chính trị cao cấp ở Nomura PLS nhận xét. “Nhưng nếu mọi việc trở nên tồi tệ, còn bạn không có một kế hoạch chuẩn bị nào, thì lúc đó bạn lại gặp phiền toái”.
Trong khi đó, những lo ngại về sự đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn đang lan tỏa đến từng ngóc ngách của thị trường tài chính. Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đã phải nói rằng, những suy tính về sự sụp đổ của đồng euro là “không lành mạnh”. Tuy vậy, các chính phủ, các tổ chức tài chính và các tập đoàn vẫn thầm lặng xúc tiến các kế hoạch, thậm chí là từ nhiều tuần trước, để đề phòng trường hợp kịch bản tồi tệ nhất xảy ra.
Ở nước Anh, Cơ quan Giám sát dịch vụ tài chính - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các ngân hàng Anh - đã gửi các lá thư tới các ngân hàng lớn của nước này để yêu cầu thông tin cập nhật về kế hoạch chuần bị của các ngân hàng này. Còn tại Mỹ, một cuộc thảo luận về nội dung tương tự như vậy đã diễn ra giữa các ngân hàng và quan chức ở nước Mỹ từ mấy tuần trước.
Trong khi đó, các nguồn tin thân cận cho biết, Bộ Ngoại giao Anh thậm chí đã lên các kế hoạch đối phó với những tình huống bất ngờ để rút dần các công dân Anh ra khỏi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong trường hợp các ngân hàng của nước bạn đổ vỡ.
Về phía các doanh nghiệp, một vài hãng có sự hiện diện ở Hy Lạp và ở các nước Nam Âu đã bắt đầu rút tiền ra khỏi Hy Lạp - hầu như là mỗi ngày.
Trong trường hợp một đồng tiền mới được đưa ra thay thế đồng euro, nó sẽ được giải quyết bởi một cơ quan có quan hệ với Tổ chức Tiêu chuẩn thế giới ISO có tên SIX Interbank Clearing Ltd. Một phát ngôn viên cho cơ quan này cho biết, cơ quan đã có nhiều dự án để dự phòng cho “những kịch bản kinh khủng”, nhưng những kế hoạch dự phòng này cho đến nay vẫn phải giữ kín.
Chứng khoán châu Âu trong khi đó lại vừa trải qua một phiên tăng điểm vào thứ Sáu tuần trước nhờ vào các dữ liệu khả quan về kinh tế Mỹ. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,6%, nâng mức tăng của tuần lên 3,2%. Chỉ số FTSE 100 của
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giới tài chính tin tưởng rằng, bức tranh chung sẽ nở rộ hoa hồng. Jonathan Bristow, một môi giới ở Valbury Capital nói: “Xin lỗi phải phá hỏng sự tưởng tượng này, nhưng không có ông già Nô-en đâu và nước Mỹ sẽ vẫn phải trông chờ một năm cực kỳ khó khăn phía trước”.
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
